Kết quả tìm kiếm cho "188 tập thể"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 192
Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang tuy chỉ chiếm 5,1% dân số toàn tỉnh, nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh xem việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, huy động cả hệ thống chính trị và nguồn lực xã hội cùng thực hiện.
Cầu Châu Đốc dự kiến thông xe vào sáng 23/4; tuyến tránh TP. Long Xuyên nỗ lực hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ... Những công trình giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ mở lối phát triển mới cho An Giang.
Chiều 12/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm dẫn đầu đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và chúc Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Ngày 8/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tiến độ hoàn thành cầu Châu Đốc (nối bờ Tân Châu - Châu Đốc) và tình hình thi công Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua địa phận tỉnh An Giang).
Sáng 5/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) Lâm Quang Thi chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (khóa XII), để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra nhiệm vụ quý II/2024.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philipines, trong bối cảnh phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung gạo từ Việt Nam nên Chính phủ Philipines đang tìm cách giảm sự phụ thuộc này thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, tìm đến những nhà cung ứng gạo tiềm năng khác Việt Nam mà trước đây họ cho rằng không có lợi thế. Điều này đã được Thương vụ Việt Nam tại Philipines nắm bắt thông tin, nhận định và cảnh báo tới các cơ quan bộ, ngành quản lý, xây dựng chính sách và doanh nghiệp trong nước.
Ngày 26/3, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố quý I và đề ra nhiệm vụ quý II/2024. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung chủ trì hội nghị.
Hướng đến phát triển toàn diện về mọi mặt của đời sống, An Giang đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp (DN) và cuộc sống người dân, nhằm góp phần khai thác hiệu quả thành tựu công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 15/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
An Giang đã và đang đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết việc làm tại chỗ; đồng thời, khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát về môi trường.
“Trong thời gian tới, tòa án cần tiếp tục thực hiện tốt 17 giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử vụ việc và các mặt công tác khác. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết án của từng thẩm phán; tiếp tục thực hiện quy trình trao đổi án, rút kinh nghiệm án bị hủy, sửa nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án, đẩy nhanh tốc độ giải quyết, không để các vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, hạn chế thấp nhất án tồn đọng lâu năm” – Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình nhấn mạnh.
Khi hệ thống giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ, “điểm nghẽn” lớn nhất của An Giang sẽ được tháo gỡ. Giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn...